Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Đề xuất bố trí vốn cải tạo 8 cầu yếu

Tuấn Lương| 25/06/2017 16:20

(HNMO) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội vừa đề nghị UBND TP Hà Nội bố trí vốn để khởi công dự án cải tạo 8 cầu yếu trên địa bàn Thủ đô trong giai đoạn 2017-2020.


Tám cầu yếu bao gồm: Cầu Chiếc (huyện Thường Tín); cầu Suối Hai 1 (huyện Ba Vì); cầu Phú Tiên nối huyện Phú Xuyên của Hà Nội với huyện Duy Tiên (tỉnh Hà Nam); cầu Hạ Dục (huyện Chương Mỹ); cầu Gốm (huyện Chương Mỹ); cầu Hồng Phú (trên địa bàn hai huyện Thanh Oai và Phú Xuyên); cầu Phú Thứ (huyện Thạch Thất); cầu Ái Mỗ (thị xã Sơn Tây).

Đây là các cầu yếu đã xuống cấp nghiêm trọng, song lưu lượng người và xe qua lại rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa bão lũ. Các đơn vị quản lý cầu đã phải cắm biển hạn chế tải trọng, chiều cao và cử nhân viên ứng trực đề phòng sự cố.

Trong danh mục 34 công trình cầu yếu mang tính chất cấp bách trên địa bàn Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu, đến nay đã có 16 công trình hoàn thành, 2 công trình đang thi công. Các dự án hoàn thành đã phát huy hiệu quả khai thác, đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đề xuất bố trí vốn cải tạo 8 cầu yếu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.