Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hết sức tránh hiện tượng "chùng xuống"

Thành Tâm| 18/07/2017 20:54

(HNMO) - Ngày 18-7, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, sơ kết 3 tháng thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 3-3-2017 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, tránh hiện tượng "chùng xuống".

Giảm vi phạm, tạo chuyển biến


Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, các ban, sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác chuyên môn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được giữ vững...



Đáng mừng là kết quả thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 3-3-2017 của BCĐ 197 thành phố đã làm cho diện mạo Thủ đô trật tự, đẹp hơn. Việc tăng cường kiểm tra liên ngành bước đầu có tác dụng răn đe, góp phần giảm vi phạm và tạo chuyển biến trên một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị (TTĐT).

Để có kết quả như vậy, chỉ trong 3 tháng (từ tháng 3 đến tháng 6), thành phố đã huy động gần 53.000 lượt cán bộ chiến sĩ công an và hàng chục nghìn lượt cán bộ ban, ngành, đoàn thể, bảo vệ dân phố, tự quản, thanh niên tình nguyện vào cuộc. Bám sát tinh thần trước hết là “tuyên truyền, vận động, giao thời hạn thực hiện”, các cơ quan chức năng đã tổ chức gần 30.000 lượt tuyên truyền về chủ trương này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau tuyên truyền, vận động, cơ quan chức năng đã tổ chức quyết liệt việc xử lý các vi phạm về TTATGT, TTĐT. Riêng lực lượng kiểm tra liên ngành do Sở Giao thông - Vận tải chủ trì đã kiểm tra tại 232 điểm, phạt tiền hơn 2,4 tỷ đồng; lực lượng cảnh sát trật tự phạt hành chính hơn 9.400 trường hợp; cảnh sát giao thông xử phạt gần 117.900 trường hợp.

Phê bình các đơn vị làm không tốt

Bên cạnh kết quả đạt được, Thiếu tướng Đinh Văn Toản cho biết vẫn còn nhiều tồn tại. TTĐT tuy có chuyển biến nhưng chưa thực sự ổn định, nguy cơ tái lấn chiếm cao. Điều đáng ngại là nhiều nơi ra quân quyết liệt thời gian đầu, đến nay có biểu hiện “chùng xuống”...

Điều hành phần thảo luận, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 197 thành phố đề nghị các đại biểu chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an thành phố), không chỉ thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 3-3-2017 mà các chuyên đề khác, Cảnh sát giao thông đang gặp khó khăn do lực lượng mỏng, phương tiện gia tăng. Trong khi đó, vai trò của chính quyền cơ sở chưa rõ. Chẳng hạn như, trong thực hiện chuyên đề “Tổng điều tra cơ bản, kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khổ; xe ba, bốn bánh tự sản xuất, tự lắp ráp lấy danh nghĩa là xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật hoạt động trên địa bàn thành phố”, vai trò của chính quyền cơ sở chưa được thể hiện trong việc giám sát quá trình lên tải, bốc hàng, để xe quá tải vẫn lưu thông…

Tương tự, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục cho rằng, vai trò của chính quyền quận, huyện, thị xã cần được phát huy hơn nữa trong xử lý các vi phạm về vệ sinh môi trường. Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Tô Văn Động bổ sung, với những vi phạm ở các địa bàn vùng sâu, xa, cơ quan quản lý nhà nước rất cần sự vào cuộc của chính quyền cơ sở…

Kết luận hội nghị, để khắc phục hạn chế, duy trì kết quả bền vững, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân cũng như trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo đảm TTATGT, TTĐT, văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô. Đây là giải pháp trọng tâm, cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, tránh hiện tượng “chùng xuống”, BCĐ 197 các cấp tiếp tục bám sát, thực hiện nghiêm Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 ngày 3-3-2017.

"Ban Chỉ đạo 197 thành phố sẽ kiên quyết phê bình các đơn vị còn để lĩnh vực do mình quản lý có nhiều bức xúc, nhiều tồn tại phức tạp; đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị, sở, ngành để nâng cao hiệu quả hoạt động, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác" - Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hết sức tránh hiện tượng "chùng xuống"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.