Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia

Theo TTXVN| 19/07/2017 18:23

Ngày 19-7, Lễ thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia đã diễn ra tại cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai, Việt Nam) – Oyadav (tỉnh Ratanakiri,Campuchia ).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Gen. Ke KimYan cắt băng thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam-Campuchia. Ảnh: Baogialai


Đây là sự kiện mang ý nghĩa trọng đại, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa hai quốc gia, được tổ chức ngay trước chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Vương quốc Campuchia từ ngày 20 đến ngày 22-7 tới và là một trong chuỗi các sự kiện chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 – 24/6/2017) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2017.‎

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt Chính phủ Việt Nam biểu dương những nỗ lực của hai Bộ Giao thông, chính quyền tỉnh Gia Lai của Việt Nam và tỉnh Ratanakiri của Campuchia, các cơ quan liên quan hai nước. Theo Phó Thủ tướng, việc nghiêm túc triển khai thực hiện thỏa thuận đã cam kết hai bên thống nhất tổ chức thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Việt Nam) và Oyadav (Campuchia) nhằm cho phép phương tiện vận tải thương mại của mỗi nước được qua lại thuận tiện, khai thông vận tải thương mại qua lại biên giới hai nước, góp phần làm giảm chi phí vận tải, thúc đẩy kinh tế, xã hội, du lịch và mọi mặt của đời sống nhân dân hai nước. Việc thông xe mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa của hai nước, hai dân tộc, góp phần xây dựng khu vực biên giới thành khu vực hòa bình, giao lưu và hợp tác cũng như gắn kết tình hữu nghị láng giềng truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Phó Thủ tướng đề nghị hai Nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tạo mọi thuận lợi cho người và phương tiện vận tải qua lại biên giới, tăng cường quản lý chặt chẽ, đảm bảo trật tự về vận tải, an toàn đối với người và hàng hóa, góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia.

Việc thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia góp phần khai thông vận tải và thương mại giữa hai nước. Ảnh: Baogialai


Lễ thông xe vận tải đường bộ tại cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) – Oyadav (tỉnh Ratanakiri) nằm trong Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia và Nghị định thư thực hiện hiệp định được triển khai từ cuối năm 2006. Theo thỏa thuận hiện tại, số lượng phương tiện thương mại được phép qua lại hai bên là 500 xe thông qua 7 cặp cửa khẩu, trong đó có cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) – Oyadav (tỉnh Ratanakiri). 

Là một trong 7 cặp cửa khẩu thông thương với nước bạn Campuchia, cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) – Oyadav (tỉnh Ratanakiri) được ưu tiên đầu tư, nâng cấp, mở rộng với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thương mại, đầu tư, du lịch, tăng cường kết nối giữa hai quốc gia và các nước trong khu vực. Theo đó, phía Việt Nam đã hỗ trợ Vương quốc Campuchia vốn tín dụng ưu đãi để hoàn thành cải tạo, nâng cấp đường 78 phía Campuchia và đoạn nối hai trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Oyadav. Cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai) – Oyadav (tỉnh Ratanakiri) thông tuyến sẽ góp phần làm giảm chi phí vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch và mọi mặt đời sống của nhân dân hai nước. Quan trọng hơn là góp phần biến khu vực biên giới thành khu vực hòa bình, giao lưu và hợp tác cũng như gắn kết tình hữu nghị láng giềng truyền thống giữa hai quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.