Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông xe đoạn cao tốc hơn 18 nghìn tỷ đầu tiên ở miền Trung

Theo VnExpress| 02/08/2017 15:54

Đoạn cao tốc 65 km giúp thời gian đi ôtô từ Đà Nẵng đến Tam Kỳ (Quảng Nam) chỉ mất 30 phút.


Sáng 2-8, Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác tạm 65 km từ nút giao Túy Loan (Đà Nẵng) đến nút giao Tam Kỳ (Quảng Nam).

Đoạn cao tốc trên có chi phí đầu tư 18 nghìn tỷ đồng, thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi (hợp phần Jica tài trợ), hoàn thành sau 4 năm thi công.

Đoạn cao tốc vừa thông xe có chiều dài 65 km. Ảnh: Nguyễn Đông.


Cao tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, tốc độ 120 km/h (đoạn đường khó đi là 100 km/h). Quy mô giai đoạn 1 là 4 làn xe, chiều rộng nền đường hơn 24 m; chiều rộng mặt đường hơn 22 m.

Với 65 km đầu tiên được đưa vào khai thác, thời gian đi từ Đà Nẵng vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam) chỉ mất 30 phút cho quãng đường 60 km.

Điểm nhấn của đoạn cao tốc này là hầm qua Núi Eo, được thiết kế và thi công theo phương pháp đào hầm kiểu mới của Áo (NATM). Hầm có thiết kế hầm đôi, gồm hai hầm đơn. Hầm đi về phía bắc có chiều dài 556m, về phía nam chiều dài 515 m. Đường trong hầm có tốc độ thiết kế 120 km/h, chiều rộng đường 12m.

Dự án có 4 trạm thu phí. Ảnh: Nguyễn Đông.


Tuyến Jica cũng đã lắp gần 58 km tấm chống chói; 417 biển báo hiệu; đúc và lắp gần 50.000 m dải phân cách giữa;…

Dự án khởi công ngày 19-5-2013, đi qua địa phận TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 139 km. Điểm đầu là thị trấn Túy Loan (Hòa Vang, TP Đà Nẵng), điểm cuối tại xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).

Đây là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt đầu tư tháng 9-2010; tổng mức đầu tư tương đương hơn 34 nghìn tỷ đồng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông xe đoạn cao tốc hơn 18 nghìn tỷ đầu tiên ở miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.