Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải quyết liệt trong việc nâng cấp hạ tầng

Thư Ký| 01/12/2017 07:08

(HNM) - Chiều 30-11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng dẫn đầu Đoàn kiểm tra làm việc tại Bộ Giao thông - Vận tải (GT-VT).

Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tại buổi kiểm tra. Ảnh: VGP/Nhật Bắc


Đây là lần thứ 2 Tổ công tác kiểm tra tại Bộ GT-VT, buổi kiểm tra thứ 9 liên quan tới công tác kiểm tra chuyên ngành, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về cắt giảm chi phí, giảm thủ tục, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng truyền đạt ý kiến Thủ tướng với Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể: GT-VT là lĩnh vực rất quan trọng trong 3 khâu đột phá chiến lược. Đề nghị Bộ trưởng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Thủ tướng để thúc đẩy công việc nhanh hơn, tốt hơn. Rất cần sự quyết liệt của Bộ GT-VT trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông.

Thông qua Tổ công tác, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GT-VT tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt 5 vấn đề. Trước hết, phải quyết liệt thực hiện chủ trương kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư BOT trong bối cảnh nguồn vốn nhà nước hạn hẹp. Thứ hai, hiện nay chi phí logistics tại Việt Nam rất lớn, Bộ GT-VT cần khẩn trương chuẩn bị nội dung để Thủ tướng chủ trì một hội nghị về cắt giảm thủ tục, chi phí trong lĩnh vực này. Thứ ba là việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thành các dự án gắn với bảo đảm chất lượng, chất lượng đầu tư, khai thác sử dụng. Thứ tư, thực hiện quyết liệt, cụ thể chủ trương xã hội hóa đầu tư hạ tầng giao thông. Vấn đề cuối cùng là hiện việc áp dụng thu phí điện tử tại các trạm BOT giao thông còn rất hạn chế, tỷ lệ rất thấp.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải quyết liệt trong việc nâng cấp hạ tầng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.