Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Đưa vào hoạt động 33 xe buýt mới

Hà Phạm| 25/12/2017 09:30

(HNMO) - Sở Giao thông - Vận tải TP Hồ Chí Minh vừa có quyết định thay thế 33 xe buýt mới sử dụng nhiên liệu sạch CNG và dầu diesel, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân đi lại tốt hơn.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục đưa các phương tiện xe buýt mới vào hoạt động.


Theo đó, tại tuyến xe buýt có trợ giá số 45 (Bến xe quận 8 - Bến Thành - Bến xe Miền Đông) sẽ thay thế 18 xe buýt mới sử dụng nhiên liệu sạch CNG hiệu Samco, loại 51 chỗ, có máy lạnh hoạt động từ ngày 25-12.

Đồng thời, thay thế 15 xe buýt mới hiệu Samco, loại 40 chỗ, có máy lạnh hoạt động trên tuyến xe buýt có trợ giá Tân Quy - Bến Súc (mã số 70) và đưa vào sử dụng từ ngày 26-12.

Được biết, tính đến giữa tháng 12-2017, lượng hành khách sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đạt hơn 300 triệu lượt khách. So với cùng kỳ năm trước, sản lượng hành khách đi lại bằng xe buýt đang tăng dần.

Nguyên nhân do ngành giao thông TP Hồ Chí Minh tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: Đầu tư đổi mới phương tiện xe buýt; nâng cao chất lượng phục vụ của tài xế, tiếp viên; điều chỉnh luồng, tuyến phù hợp...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Đưa vào hoạt động 33 xe buýt mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.