Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tước giấy phép lái xe của 1.147 trường hợp vi phạm trên quốc lộ 1A

Theo Vân – Diệp (TTXVN)| 12/01/2018 21:38

Từ 28/12/2017 đến 10/1/2018, Cục CSGT phối hợp với lực lượng CSGT các địa phương tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A đã tiến hành lập biên bản 13.724 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1.147 trường hợp...

Cân trọng tải xe quá khổ quá tải tại Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Ninh Bình - Tam Điệp).
Ảnh: Minh Đức/TTXVN


Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, đã phát hiện, bắt giữ 92 vụ phạm pháp hình sự; trong đó có 2 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 46 vụ gian lận thương mại, 17 vụ vận chuyển pháo nổ, thu giữ 667 kg pháo, hàng nghìn bao thuốc lá lậu và nhiều hàng hóa khác có giá trị. Riêng trên tuyến đường bộ, phát hiện và bắt giữ 1 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 42 vụ gian lận thương mại, 17 vụ vận chuyển pháo, 2 vụ tàng trữ vũ khí (dao, dùi cui điện, bình xịt hơi cay, mã tấu). Trên đường thủy nội địa, phát hiện, bắt giữ 1 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ đánh bạc, 19 vụ khai thác cát trái phép; 5 vụ sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép...

Vào hồi 15 giờ ngày 11/1, tại Km 688, quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tân, Phó Đội trưởng Đội 7 - PC67 làm tổ trưởng, phát hiện xe ôtô con mang biển kiểm soát 82A-027.23 do Nguyễn Tân Phúc, sinh năm 1991 ở Tân Nghĩa, Quảng Ngãi, điều khiển chạy hướng Nam - Bắc quá tốc độ quy định, trên xe có Võ Văn Cần, sinh năm 1989 ở Quỳ Hợp, Nghệ An. Tổ tuần tra kiểm soát đã đón dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện trên xe chở 151 hộp pháo trọng lượng 240kg, được giấu dưới ghế xe ô tô với thủ đoạn rất tinh vi.

Tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật, phương tiện về trụ sở Công an huyện Quảng Ninh để tiếp tục làm rõ vụ việc. Tiến hành kiểm tra giấy tờ, phương tiện, kiểm tra hành chính đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện Võ Văn Cần giấu trong túi áo khoác một gói ma túy đá; trên xe có vật dụng để phục vụ cho việc sử dụng ma túy. Qua đấu tranh khai thác ban đầu, hai đối tượng thừa nhận đang trên đường mang số pháo này về tiêu thụ tại Nghệ An.

Trước đó, vào hồi 6 giờ 10 ngày 9/1, tại Km 17, quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thụy Hùng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xe ô tô con biển kiểm soát 12A – 084.49 do Hoàng Xuân Hải (sinh năm 1988 trú tại Lạng Sơn) điều khiển, phát hiện trên xe chở 109 kg pháo Trung Quốc. Đối tượng cùng toàn bộ tang vật, phương tiện đã được bàn giao cho PC64 điều tra, xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tước giấy phép lái xe của 1.147 trường hợp vi phạm trên quốc lộ 1A

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.