Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ

Hà Phạm| 09/03/2018 07:09

(HNM) - Dự án sẽ được báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải, trình Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội, nếu được thông qua dự kiến sẽ triển khai cuối năm nay.

Dự án sẽ được báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải, trình Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội, nếu được thông qua dự kiến sẽ triển khai cuối năm nay.


Theo đó, tuyến đường sắt này sẽ song hành với đường bộ cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng ngoại vi các đô thị hiện hữu, giúp rút ngắn còn khoảng 139km, bắt đầu từ ga đầu Tân Kiên (TP Hồ Chí Minh) đi qua các ga thuộc tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và ga cuối là Cảng Cái Cui (TP Cần Thơ). Tuyến có quy mô đường sắt đôi, khổ đường sắt 1.435mm hiện đại dành cho đường sắt cao tốc phổ biến trên thế giới.

Hiện Viện Khoa học và Công nghệ Phương Nam chọn nhà đầu tư là Quỹ Morfund (Canada) với hình thức đầu tư PPP (hợp tác công tư).

Dự án có tổng mức đầu tư 6,3 tỷ USD Canada, tương đương khoảng 112.000 tỷ đồng Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.