Theo dõi Báo Hànộimới trên

TP Hồ Chí Minh: Tăng cường xe buýt phục vụ người dân đi lại trong các dịp lễ

Hà Phạm| 10/04/2018 08:44

(HNMO) - Dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương ngày 25-4 (mùng 10-3 năm Mậu Tuất), Lễ 30-4 và 1-5, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tăng 1.835 chuyến trên 13 tuyến xe buýt có trợ giá và 5 tuyến xe buýt không trợ giá.

TP Hồ Chí Minh sẽ tăng cường xe buýt phục vụ người dân trên các tuyến chính trong các dịp lễ tới.


Ngày 10-4, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh thông tin về kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các dịp lễ. Theo đó, thời gian phục vụ các dịp lễ trên trong 5 ngày, trong đó, dịp lễ 30-4 và 1-5 là 4 ngày (từ ngày 28-4 đến hết 1-5). Cũng trong dịp lễ này, tuyến xe buýt Bến Thành - ĐH Quốc Tế (mã số 52) sẽ ngưng hoạt động trong ngày 25-4 và ngày 28-4 đến hết ngày 1-5.

Ngoài ra, nếu lượng hành khách tăng đột biến thì doanh nghiệp vận tải sẽ phải điều động ngay phương tiện để giải tỏa nhanh. Bên cạnh đó, Trung tâm đã chuẩn bị khoảng 70 xe buýt từ 30 ghế trở lên để tăng cường giải tỏa khách tại Bến xe Miền Tây và các bến xe liên tỉnh khác khi cần thiết.

Đối với các trường hợp thông tin hoặc cần sự hỗ trợ liên quan đến tình trạng trấn lột, móc túi trên xe buýt, Trung tâm đã thống nhất với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hồ Chí Minh, khi có sự việc xảy ra đề nghị liên hệ số điện thoại: 0937.771.706 để được hỗ trợ.

Trung tâm cũng sẽ duy trì hoạt động tổng đài 1022 để kịp thời giải đáp thông tin hướng dẫn hỗ trợ cho hành khách muốn đi xe buýt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: Tăng cường xe buýt phục vụ người dân đi lại trong các dịp lễ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.