Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sà lan 1.200 tấn tông sập 5 nhà dân, 3 em bé rơi xuống nước

Theo Tuổi trẻ| 06/05/2018 17:26

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (PC68) An Giang, sà lan vượt ẩu tông sập 5 nhà dân và 2 bè cá. Sau khi gây tai nạn, thay vì dừng sà lan ứng cứu người bị rớt xuống sông, tài công lại tăng tốc bỏ chạy.

ỉnh An Giang, sà lan vượt ẩu tông sập 5 nhà dân và 2 bè cá. Sau khi gây tai nạn, thay vì dừng sà lan ứng cứu người bị rớt xuống sông, tài công lại tăng tốc bỏ chạy.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: CTV


Ngày 6-5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đường thủy trên rạch Long Xuyên khiến 5 nhà dân và 2 bè cá hỏng nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h40 tối 4-5, Trần Văn Tiệp (32 tuổi, ngụ xã Khánh Lâm, huyện U Minh, Cà Mau) lái sà lan chở trên 1.200 tấn hàng theo hướng Kiên Giang ra sông Hậu.

Đến rạch Long Xuyên ở khu vực tổ 14, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên thì gây tai nạn làm 5 nhà dân ven sông và 2 bè cá bị hư hỏng nặng, may mắn không thiệt hại về người.

Sau tai nạn, tài công điều khiển sà lan bỏ chạy. Nhận được tin báo, Công an TP Long Xuyên đã tổ chức bắt giữ.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nhà bà Võ Thị Phượng có 3 cháu nhỏ bị rớt xuống sông nhưng gia đình đã kịp thời cứu vớt.

Thượng tá Đặng Văn Lài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông đường thủy (PC68) An Giang cho biết, Công an TP Long Xuyên đã có báo cáo ban đầu. Nguyên nhân do sà lan tránh né hoặc vượt ẩu với phương tiện cùng chiều đã tông vào nhà dân ven sông.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng thống kê thiệt hại và làm rõ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sà lan 1.200 tấn tông sập 5 nhà dân, 3 em bé rơi xuống nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.