Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tin thêm về vụ lật tàu hỏa tại Thanh Hóa

Theo TTXVN| 24/05/2018 11:19

Thông tin ban đầu, vụ lật tàu hỏa tại Thanh Hóa đã khiến ít nhất 2 người tử vong, khoảng 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN


Sáng 24-5, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho biết: Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24-5, tại nút giao đường sắt và đường bộ, thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tàu hỏa mang số hiệu SE19 di chuyển theo hướng Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh, khi đi qua đường ngang có gác chắn đã đâm thẳng vào ôtô tải chở đá biển kiểm soát 37C - 151.38.

Hậu quả là 8 toa tàu bị lật xuống ruộng, xe tải bị hất văng, lật nghiêng bên đường. Theo thông tin ban đầu, vụ việc khiến ít nhất 2 người tử vong, khoảng 10 người bị thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chính quyền địa phương đã bố trí người gác, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan Công an đã triệu tập trong đêm 2 nhân viên gác chắn để điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, khi xảy ra tai nạn tàu SE19 đang chở hơn 400 hành khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin thêm về vụ lật tàu hỏa tại Thanh Hóa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.