Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng 1 hộ cuối cùng

Tuấn Lương| 12/06/2018 06:47

(HNM) - Ngày 11-6, UBND quận Hai Bà Trưng đã họp thông qua kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất với 1 hộ gia đình trên địa bàn phường Vĩnh Tuy để thực hiện Dự án Xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng).

Toàn bộ mặt bằng của dự án đã được các hộ gia đình, cá nhân bàn giao, chỉ còn lại trường hợp hộ gia đình ông Quảng tại 445A. Ảnh: ANTĐ


Được biết, có 349 hộ gia đình, cá nhân và 15 tổ chức thuộc phường Vĩnh Tuy nằm trong diện giải phóng mặt bằng thi công dự án. Đến nay, chỉ còn hộ gia đình ông Phạm Mỹ Quảng và vợ là bà Nguyễn Thị Hạnh (số 445A phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy) chưa chấp hành bàn giao mặt bằng (diện tích thu hồi 37,6m2) và có đơn khiếu nại cho rằng đơn giá bồi thường đất thấp, giá mua nhà tái định cư cao... Các cơ quan chức năng của quận Hai Bà Trưng và phường Vĩnh Tuy đã nhiều lần tuyên truyền, vận động thuyết phục nhưng gia đình ông Quảng chưa chấp thuận.

Sau khi UBND quận Hai Bà Trưng ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất, gia đình ông Quảng đã tự di chuyển hết đồ đạc, tháo dỡ cửa nhưng chưa chịu bàn giao mặt bằng. Theo kế hoạch, UBND quận Hai Bà Trưng sẽ tổ chức cưỡng chế vào sáng 14-6.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng 1 hộ cuối cùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.