Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công bố nguyên nhân vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại Bình Dương

Theo Huyền Trang (TTXVN/VIETNAM+)| 08/07/2018 19:52

Ngày 8-7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo về nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng xảy ra ngày 7-7.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)


Theo trích xuất camera an ninh, Công an thị xã Bến Cát đã xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do lái xe Nguyễn Thanh Lâm điều khiển xe lôi 3 bánh chạy lấn phần đường quy định dẫn đến tai nạn.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ ngày 7-7, xe lôi ba bánh mang biển kiểm soát 61L-1123 do Nguyễn Thanh Lâm (35 tuổi, sống tại Dầu Tiếng, Bình Dương) vừa mua và lưu thông trên đường ĐT744 hướng từ quốc lộ 13 về huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Khi xe đi qua khỏi cầu Ông Cộ khoảng 500m, anh Lâm điều khiển xe lấn trái sang làn đường ôtô theo chiều ngược lại.

Cùng lúc này, xe tải mang biển kiểm soát 60C-305.10 do anh Phạm Nhật Khoa (29 tuổi, sống tại Thuận An, Bình Dương) chở theo ông Huỳnh Văn Hưng (52 tuổi, quê Cần Thơ) và Võ Hoàng Nhựt Linh (26 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy ngược lại đã đâm trực diện vào xe lôi ba bánh.

Sau vụ va chạm, xe tải tiếp tục lao về phía trước đâm vào xe tải mang biển kiểm soát 61C-126.78 của ông Hoàng Trọng (58 tuổi, quê Lâm Đồng) và Nguyễn Gia Đạt (19 tuổi) đang đỗ bên lề đường sửa chữa.

Cú đâm mạnh khiến xe tải 61C-126.78 lao xuống hố nước bên đường, xe tải mang biển kiểm soát 60C-305.10 nát bét đầu, xe lôi ba gác hư hại nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến Nguyễn Thanh Lâm, Huỳnh Văn Hưng, Võ Hoàng Nhựt Linh tử vong ngay tại chỗ, còn nạn nhân Phạm Nhật Khoa bị thương nặng.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố nguyên nhân vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại Bình Dương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.