Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai tuyến xe buýt dừng hoạt động

Hà Phạm| 10/08/2018 16:12

(HNMO) - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh) quyết định tạm dừng 2 tuyến xe buýt số 40 và 149 do hoạt động không hiệu quả...

Hoạt động xe buýt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.


Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố, việc dừng 2 tuyến này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu di chuyển của người dân, vì vậy, hành khách có thể di chuyển bằng các tuyến thay thế.

Đối với tuyến 40 từ Bến xe miền Đông - Bến xe ngã Tư Ga, hành khách sử dụng các tuyến số 3, 32, 59 trên đoạn Nguyễn Oanh - Hà Huy Giáp; tuyến 146 trên đoạn Phan Văn Trị - Lê Đức Thọ; các tuyến 36, 95 trên đoạn Phan Văn Trị; tuyến 64 trên đoạn Nguyễn Xí - Nơ Trang Long để thay thế.

Với tuyến xe buýt 149, hành khách có thể sử dụng các tuyến số 28, 30, 65 đang hoạt động trên hai trục đường song song (Lê Văn Sĩ và Cách Mạng Tháng 8) để thay thế. Hành khách ở đoạn đường Hồng Lạc, Thoại Ngọc Hầu có thể sử dụng các tuyến số 27, 64, 69. Hành khách ở đoạn Bình Long có thể sử dụng các tuyến số 30, 51, 69.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh cũng đã đề xuất thành phố cấp thêm 330 tỷ đồng tiền trợ giá trong năm 2018, bên cạnh số tiền đã được cấp là 1.000 tỷ đồng, để chi trả trợ giá cho các tuyến xe buýt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai tuyến xe buýt dừng hoạt động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.