Theo dõi Báo Hànộimới trên

Điện Biên: Xe máy đâm vào ôtô ngược chiều, 4 người thương vong

Theo XUÂN TƯ (TTXVN/VIETNAM+)| 23/09/2018 14:37

Sáng nay (23-9), tại Km84+900, quốc lộ 279 (địa phận thuộc Đội 6, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khi xe máy chở 4 người đâm vào ôtô đi ngược chiều.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Huyền Trang/Vietnam+)


Theo Đại úy Vũ Xuân Tuấn, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Điện Biên, vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 27B1-23213 do bà Lò Thị Cu (sinh năm 1967, trú tại Đội 18, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) điều khiển; trên xe chở 3 người nữa là Lò Thị Chi (sinh năm 2005), Quàng Thị Hiền (sinh năm 2011) và Quàng Thị Hiền Vân (sinh năm 2014), cùng trú tại Đội 18, xã Noong Hẹt.

Xe máy do bà Lò Thị Cu điều khiển chạy theo hướng từ thành phố Điện Biên Phủ đi xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, đến địa điểm trên, đã va chạm với ôtô đi ngược chiều mang BKS 27C-03065 do Phạm Công Cảnh (sinh năm 1989, trú tại Đội 11, xã Thanh An, huyện Điện Biên) điều khiển.

Vụ va chạm đã khiến bà Lò Thị Cu tử vong ngay tại chỗ, 3 người cùng ngồi trên xe máy với bà Cu bị thương phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Theo người đi đường chứng kiến, vào thời điểm trên, xe máy do bà Lò Thị Cu điều khiển chở 3 người, trong đó cháu bé nhất ngồi phía trước.

Do cháu bé ngồi phía trước cầm đồ chơi khua tay nghịch khiến bà Cu bị mất tầm nhìn, loạng choạng và điều khiển xe lấn làn, đâm vào đầu ôtô đi ngược chiều, gây tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến đoạn đường trên bị ùn tắc giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên và Công an huyện Điện Biên đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc; đồng thời phân luồng giao thông, đảm bảo cho các phương tiện qua lại.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Xe máy đâm vào ôtô ngược chiều, 4 người thương vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.