Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 6.000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 9 tháng

Theo Việt Hùng (VIETNAM+)| 28/09/2018 15:55

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, chín tháng của năm nay (tính từ ngày 16-12-2017 đến 15-9-2018), toàn quốc xảy ra 13.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.012 người, bị thương 10.319 người.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: TTXVN)


“So với chín tháng của năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí khi giảm 1.120 vụ (giảm 7,8%), giảm 113 người chết (giảm 1,84%), giảm 1.467 người bị thương (giảm 12,45%)”, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia so sánh.

Chỉ tính riêng trong tháng 9 này (từ ngày 16-8 đến 15-9), cả nước xảy ra 1.460 vụ tai nạn giao thông, làm chết 646 người và làm bị thương 1.119 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông giảm 117 vụ (giảm 7,42%), tăng 26 người chết (tăng 4,19%), giảm 159 người bị thương (giảm 12,44%).

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 756 vụ, làm chết 646 người, bị thương 421 người. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 53 vụ (tăng 7,3%), tăng 26 người chết (tăng 4,19%), tăng 32 người bị thương (tăng 8,2%). Va chạm giao thông xảy ra 685 vụ, làm bị thương nhẹ 698 người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 6.000 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 9 tháng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.