Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe tải chắn ngang đường, cao tốc Nội Bài-Lào Cai ùn tắc gần 4 tiếng

Theo VIỆT HÙNG (VIETNAM+)| 28/10/2018 21:16

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều nay (28-10) trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai khiến tuyến đường ùn tắc tới gần 4 giờ đồng hồ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xe tải lật chắn ngang đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai. (Nguồn ảnh: OF.FB)


Ông Uông Huy Hoàng, Giám đốc Công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M)-Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, vào lúc 18 giờ 15 phút hôm nay, đoạn tuyến cao tốc qua địa phận tỉnh Vĩnh Phúc, nơi vụ tai nạn xảy ra đã được thông xe hoàn toàn.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28-10, xe tải biển kiểm soát 29C-976.53 đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai hướng từ Lào Cai-Hà Nội tới Km34+500 (đoạn qua địa phận xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) bất ngờ đâm vào đuôi xe khách biển kiểm soát 21B-004.58 di chuyển cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải lật ngang đường, bí trên xe rơi vương vãi khắp mặt đường cao tốc, 2 người trên xe tải bị thương, được người dân cứu hộ, đưa đi cấp cứu.

Hậu quả của vụ tai nạn làm tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai bị ùn tắc nghiêm trọng chiều về Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, VEC O&M đã phối hợp cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng giao thông, giải tỏa hiện trường để các phương tiện lưu thông nhanh nhất.

Đề cập về nguyên nhân vụ tai nạn, theo thông tin ban đầu là do xe khách dừng bắt khách khiến tài xế xe tải giật mình đánh lái và húc thẳng đuôi xe, làm phương tiện lật chắn ngang đường cao tốc, ông Hoàng cho biết.

Theo vị Giám đốc VEC O&M, trong quá trình quản lý, vận hành khai thác tuyến đường, VEC thường xuyên nhắc nhở và cảnh báo các phương tiện có hành vi vi phạm các quy định an toàn giao thông, đồng thời ban hành quy định về các hình thức vi phạm an toàn giao thông trên đường cao tốc bị từ chối phục vụ.

“Những xe khách dừng, đỗ đón trả khách sẽ bị ‘camera’ gắn trên tuyến cao tốc hoặc nhân viên chụp ảnh và gửi sang Cục Cảnh sát giao thông để xử lý vi phạm, đồng thời đơn vị cũng đưa ra hình thức từ chối phục vụ những hành vi vi phạm này để răn đe tài xế”, ông Hoàng khẳng định.

Ông Hoàng cũng khuyến cáo, các chủ phương tiện khi lưu thông trên tuyến cao tốc phải chú ý những biển báo, biển chỉ dẫn giữ khoảng cách đúng quy định, đồng thời luôn luôn tỉnh táo để lưu thông an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Theo thống kê của VEC, chín tháng qua, số phương tiện được kiểm soát tải trọng và số phương tiện bị từ chối phục vụ đều giảm 12% so cùng kỳ 2017, tương ứng với 1,8 triệu lượt phương tiện qua cân và 31.000 phương tiện phải quay đầu.

Bên cạnh đó, VEC còn từ chối phục vụ 136 lượt phương tiện vi phạm các quy định khi lưu thông trên đường cao tốc như dừng, đỗ; vượt trạm, chống đối nhân viên làm nhiệm vụ trên đường cao tốc; đi ngược chiều…

Từ ngày 1-1 đến 30-9 vừa qua, trên các tuyến cao tốc VEC quản lý xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông. Các chỉ tiêu số vụ tai nạn, số người bị thương, số vụ va chạm giao thông đều giảm so với 9 tháng năm ngoái, tương ứng giảm 14%, 32% và 3%.

VEC hiện là chủ đầu tư 5 dự án đường bộ cao tốc, trong đó đã hoàn thành và đưa vào khai thác 4 dự án với tổng chiều dài gần 500km, bằng 65% tổng chiều dài đường bộ cao tốc quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe tải chắn ngang đường, cao tốc Nội Bài-Lào Cai ùn tắc gần 4 tiếng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.