Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vợ chồng Dương Chí Dũng là nhân chứng tại phiên xử em trai

Theo VOV News| 07/01/2014 09:02

8h ngày 7/1, phiên tòa xét bị cáo Dương Tự Trọng cùng đồng phạm trong vụ án tổ chức do Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trốn ra nước ngoài bắt đầu. Các bị cáo bị truy tố tội danh “Tổ chức cho người trốn đi nước ngoài”.


Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán ông Trương Việt Toàn. Phiên tòa có 5 luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị hại, trong đó bị cáo Dương Tự Trọng có 2 luật sư bảo vệ là: Nguyễn Đình Hưng và Vũ Kim Ngọc.

Bị cáo Dương Tự Trọng đứng trước vành móng ngựa


Bị cáo Vũ Tiến Sơn (SN 1966) - nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hải Phòng) được luật sư Đặng Viết Hùng bảo vệ quyền lợi.

Bị cáo Phạm Minh Tuấn (SN 1961) - nguyên Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng (Hải Phòng) - bạn thân của Dương Tự Trọng có 2 luật sư bào chữa là: Trần Thiện Thuật và Nguyễn Thái Hòa.

Trong các nhân chứng liên quan đến vụ án được triệu tập đến phiên tòa đáng chú ý có vợ chồng nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, ông Dương Chí Dũng và bà Đặng Thị Mai Phương (1959, trú tại phố Nguyên Hồng, Hà Nội). Một số nhân chứng liên quan vắng mặt không có lý do, được tòa tiếp tục triệu tập.

Sau phần kiểm tra căn cước, 8h30’, phiên tòa bước vào phần xét hỏi với việc đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đọc bản cáo trạng truy tố tội danh của Dương Tự Trọng và đồng phạm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vợ chồng Dương Chí Dũng là nhân chứng tại phiên xử em trai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.