Theo dõi Báo Hànộimới trên

Án chung thân cho kẻ giải quyết mâu thuẫn bằng dao

Mai Thanh| 24/04/2014 15:58

(HNMO) - Sáng 24/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt tù chung về tội “giết người” đối với Ngô Hoàng Minh (SN 1981, ngụ Quận 8, TPHCM).

Ngô Hoàng Minh nhận án chung thân về tội giết bạn.


Theo cáo trạng, Ngô Hoàng Minh và Thái Văn Thắng có mối quan hệ quen biết với nhau. Khoảng 14 giờ ngày 28/4/2013, Minh đến bãi đất trống sau số 296 đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8, TP.HCM) để nói chuyện với nhóm Nguyễn Thanh Liêm; Tùng; Mỹ và Linh. Một lúc sau, Thái Văn Thắng và Nguyễn Minh Khang đi bộ đến. Khi đi ngang chỗ Minh ngồi, Thắng dùng chân đá vào mặt Minh. Bị đánh bất ngờ, Minh đứng dậy phản ứng lại thì được mọi người can ngăn nên Minh bỏ về nhà.

Nghĩ vẫn còn tức giận bị Thắng đánh vô cớ, Minh quyết đánh trả thù. Nghĩ là làm, Minh vào bếp lấy dao giấu trong người rồi bắt xe ôm quay lại chỗ cũ.

Vừa gặp Thắng, Minh vừa đi tới vừa nói “tao giết mày”. Thắng cũng đứng dậy thách thức rồi cả hai hai xông vào đánh nhau. Bên cầm dao, bên cầm gậy, hậu quả Minh chỉ bị thương tích nhẹ còn Thắng bị thiệt mạng vì hai nhát dao đâm thủng tim, thủng phổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án chung thân cho kẻ giải quyết mâu thuẫn bằng dao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.