Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xét xử vụ án lừa đảo dự án giãn dân phố cổ: Đề nghị 2 án chung thân

Thành Tâm| 12/06/2014 06:53

(HNM) - Ngày 11-6, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án

Tại phiên tòa, đại diện cơ quan công tố và các luật sư tiếp tục tranh luận. Đại diện Viện KSND cũng đã đưa ra đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ định tội, đại diện Viện KSND đề nghị mức án chung thân đối với hai bị cáo Nguyễn Đức Thắng và Trần Ứng Thanh; bị cáo Nguyễn Đức Lợi đề nghị mức án 19-20 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Quốc Xương đề nghị mức án 16-18 năm tù giam. Được nói lời sau cùng trước tòa, Nguyễn Quốc Xương cho rằng mình "không có hành động gian dối". Bị cáo Nguyễn Đức Thắng cho rằng mình chỉ thực hiện theo lệnh, không có quyền quyết định. Nguyễn Đức Lợi thì cho rằng không tham gia ký kết, không thực hiện việc quảng bá giới thiệu dự án. Riêng bị cáo Trần Ứng Thanh chỉ mong HĐXX lượng hình phạt hợp lý… Chiều nay (12-6), HĐXX sẽ đưa ra bản án sơ thẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử vụ án lừa đảo dự án giãn dân phố cổ: Đề nghị 2 án chung thân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.