Theo dõi Báo Hànộimới trên

Y án chung thân gã trai tạt axit vào người tình

Tân Thanh| 21/07/2014 15:06

(HNMO) - Ngày 21-7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Vũ (tự Tèo, SN 1978, ngụ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) về tội “giết người”.


Dù cả hai đều đã có vợ, có chồng và có con, nhưng Vũ và chị N.T.B.Ng vẫn chung sống với nhau như vợ chồng. Trong thời gian đó, Ng. thường xuyên được Vũ cung cấp tiền để tiêu xài. Chung sống được một thời gian thì Vũ phát hiện Ng. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên dẫn đến mâu thuẫn, ghen tuông. Từ đó, Vũ nảy sinh ý dụng axit để giết Ng.

Để đạt được mục đích, Vũ đi mua sẵn 1 lít axit đậm đặc (loại axit Vũ thường mua về pha loãng châm bình ắc-quy xe).

Khoảng 20 giờ ngày 20-9-2013, Vũ gặp Ng. trên đường Đê Tây thuộc xa Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thì hai bên xảy ra cự cãi. Tại đây, Vũ ép Ng. dừng xe lại rồi cầm ca axit tạt vào người Ng. rồi bỏ đi. Chị Ng. được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó một ngày.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Y án chung thân gã trai tạt axit vào người tình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.