Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt trẻ sang Trung Quốc bán, lĩnh 12 năm tù

Duy Linh| 18/08/2014 14:47

(HNMO) - Ngày 18-8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1975 tại Định Quán - Đồng Nai) 12 năm tù về tội

Bị cáo Hương tại tòa.


Theo cáo trạng, năm 2011, Hương lấy chồng người Trung Quốc. Tại đây, Hương nghe nhiều người giàu nói cần mua trẻ em với giá khoảng 60 - 100 triệu đồng/ người. Sau đó, Hương nảy sinh ý định sẽ về Việt Nam tìm trẻ em đưa sang Trung Quốc bán.

Ngày 15-10-2013, Hương về Việt Nam thăm gia đình. Khoảng 1 tuần sau đó, với mục đích tìm mua hoặc chiếm đoạt trẻ em, Hương đến bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) xem xét tình hình.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 24/10/2013, Hương phát hiện cháu Nguyễn Tấn Thiên B (SN 2009, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đang chơi một mình nên dụ dỗ dẫn đi mua kẹo rồi bắt lên xe đưa ra Hà Nội.

Trên đường đi, nhiều hành khách thấy cháu B hay khóc đòi mẹ nên nghi ngở gọi điện báo cho công an. Khoảng 5h ngày 26/10/2013, công an huyện Phú Xuyên (phố Hà Nội) đột xuất kiểm tra, phát hiện cháu B đang đi cùng Hương nên bắt giữ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt trẻ sang Trung Quốc bán, lĩnh 12 năm tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.