Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo vệ công ty cấu kết đạo chích trộm tài sản

Duy Linh| 21/08/2014 14:21

(HNMO) - Ngày 21-8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử, bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù đối với Trần Đình Trường (SN 1985 tại Sơn Dương - Tuyên Quang) về tội


Theo án sơ thẩm, Trường là bảo vệ công ty Dịch vị bảo vệ Ngự lâm Quân được phân công trực tại công ty Bách Khoa quốc Gia thuộc P. Tân Động Hiệp (Dĩ An - Bình Dương). Biết buổi tối, công ty này ngưng hoạt động sản xuất, chỉ có Trường trực bảo vệ nên nảy sinh lòng tham.

Theo đó, khoảng 21h ngày 17/3/2010, Trường điện thoại rủ Nguyễn Văn Thực và Trần Hồng Quân cùng trộm cắp tài sản. Khoảng 23h cùng ngày, Thực và Quân đến công ty này, lấy xà beng gỡ vít mái tôn vào xưởng sản xuất trộm tài sản. Còn Trường đứng ngoài cổng cảnh giới.

Sau khi vào được bên trong, cả hai vào phòng giám đốc trộm 40 triệu đồng, một nhẫn vàng, một đầu thu tín hiệu camera. Sau đó, cả hai mang đi bán, mỗi người chia nhau 13,3 triệu đồng

Bằng thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 7/201, Trường cấu kết với các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản của nhiều các công ty đóng trên địa bàn này với nhiều tài sản tổng giá trị hàng tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo Trường trực tiếp tham gia 3 vụ, chiếm đoạt trên 350 triệu và thu lợi bất chính gần 20 triệu đồng. Số tài sản trộm được còn lại chia cho 5 các đối tượng trong nhóm trộm của Trường.

Trước đó, nhóm đối tượng trôm cắp do Trường cấu kết, bị TAND Bình Dương tuyên phạt mức án từ 7 đến 14 năm tù cùng về tội danh trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo vệ công ty cấu kết đạo chích trộm tài sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.