Theo dõi Báo Hànộimới trên

32 năm tù cho nhóm đưa, nhận hối lộ và lừa đảo tiền chạy án

Duy Linh| 29/08/2014 15:09

(HNMO) - Con riêng bị bắt vì tội hiếp dâm, Hồng đã cùng chồng đi tìm người thụ lý vụ án để con trai được tại ngoại nhưng vớ phải kẻ lừa đảo.

Bị cáo Hồng (áo đen) cùng các bị cáo khác tại tòa.


Ngày 29-8, TAND TP HCM xét xử, tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hồng (SN 1975) 12 năm tù và Lê Đăng Khoa (SN 1972 cùng ngụ tại Bình Thạnh) 6 năm tù cùng về tội “đưa hối lộ".

Tiếp đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn (SN 1978 ngụ Phú Nhuận) 6 năm tù về tội “môi giới hối lộ”; Bị cáo Lê Tấn Tài (SN 1965) 6 năm tù và Thạch Sông ( SN 1970 cùng ngụ Bình Thạnh) 2 năm tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3-2012,vợ chồng Khoa - Hồng tìm gặp Sơn kể lại chuyện con trai mình bị bắt về tội hiếp dâm và đang bị tạm giam nên đặt vấn đề nhờ tìm người lo giúp.

Sau đó, Sơn tìm gặp Tài làm nghề chạy xe ôm nhờ tìm người chạy án. Biết đây là vụ làm ăn béo bở, Tài liên lạc với Sông đang làm nhân viên bảo vệ. Qua trao đổi, Tài nhờ Sông đóng giả làm công an đang thụ lý vụ án để qua mặt vợ chồng Khoa - Hồng. Sau khi hai bên gặp nhau, Tài thỏa thuận và thống nhất chi phí chạy án là 120 triệu đồng.

Khoảng tháng 6-2012, Khoa và Hồng không thấy con trai được tại ngoại như lời Tài đã hứa nên đến cơ quan công an tố cáo hành vi.

Tại tòa, Sông khai nhận mình nhận được 15 triệu đồng còn Sơn nhận số tiền 1,5 triệu đồng từ Tài.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
32 năm tù cho nhóm đưa, nhận hối lộ và lừa đảo tiền chạy án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.