Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tử hình gã chồng giết chết vợ vì bị đòi ly hôn

Duy Linh| 16/09/2014 14:20

(HNMO) - Khi nghe vợ đòi ly hôn, Sơn nảy sinh ý định giết chết. Sau đó, Sơn xuống bếp lấy dao, truy sát vợ ngay trong đêm.

Ngày 16-9, TAND TP HCM xét xử lưu động, tuyên phạt tử hình đối với Trần Châu Sơn (SN 1973 ngụ quận Bình Thạnh) về tội “giết người”.



Theo cáo trạng, năm 2006, Trần Châu Sơn và chị N. T. N. B kết hôn với nhau và sinh sống tại quận Bình Thạnh.

Từ tháng 3/2013, vợ chồng Sơn thường phát sinh mâu thuẫn do nghi ngờ vợ có tình cảm với người khác.

Khoảng 00h ngày 1/02/2014 trong lúc đi ngủ, giữa Sơn và vợ tiếp tục xảy ra cãi vả. Lúc này, Sơn nhắc đến chuyện nghi vợ ngoại tình nên chị B tức giận đòi ly hôn. Nghe xong, Sơn nảy sinh ý định giết chết vợ mình.

Đợi vợ đi ngủ, Sơn đi xuống nhà bếp lấy dao rồi trở lên phòng, lao đến đâm vào cổ chị B. Ngay lúc này, chị B vùng dậy, đạp Sơn rồi bỏ chạy ra ngoài. Tức thì, Sơn đuổi theo truy sát và đâm nhiều nhát vào người chị B.

Sau khi được mẹ chồng mở cửa thoát thân, chị B chạy ra ngoài thì Sơn tiếp tục lấy dao truy sát. Khi vừa đuổi kịp, Sơn vung dao chém tới tấp vào người vợ mình khiến nạn nhân chết ngay tại chổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình gã chồng giết chết vợ vì bị đòi ly hôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.