Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mang giấy tờ giả đi lừa đảo gần 900 triệu đồng

Duy Linh| 16/09/2014 15:14

(HNMO) - Ngày 16-9, TAND TPHCM xét xử, tuyên phạt 15 năm tù đối với Nguyễn Công Minh (SN 1968 ngụ Quận 9) về 2 tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.


Theo cáo trạng, do không có nghề nghiệp ổn định, Hoàng nảy sinh ý định làm giả giấy tờ chiếm đoạt tài sản. Khoảng năm 2009, Minh quen biết với Hoàng (không rõ lai lịch) và nhờ người này làm 4 giấy tờ nhà đất giả, giá 20 triệu đồng/bộ, với nội dung “thửa số 56, tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh – TPHCM.

Sau khi có những bộ hồ sơ giả này, từ ngày 5-3 đến 30-7-2010, Minh bắt đầu đi thế chấp, vay tiền. Theo đó, Minh thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 900 triệu đồng.

Qua quá trình điều tra xác định, trước đó, Minh có nhờ Hoàng làm giả 2 giấy tờ nhà đất giả cho Nguyễn Thị Bình làm nghề môi giới nhà đất. Sau đó, Bình mang đi giấy tờ giả này đi vay tiền chiếm đoạt và bị bắt.

Khi hay tin, Minh lo sợ đến lượt mình bị bắt đưa vợ con đi trốn tại phường Long Thạnh Mỹ – quận 9. Trong thời gian này, Minh tiếp tục phạm tội bằng thủ đoạn tương tự.

Theo đó, Ngày 1-9-2013, Minh bị tòa án Quận 9 tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về 2 tội trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang giấy tờ giả đi lừa đảo gần 900 triệu đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.