Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bị té nước, anh em ruột ra tay giết người

Tuệ Minh| 17/09/2014 13:49

(HNMO) – Ngày 17-9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo là Trần Huỳnh Long (30 tuổi) và Trần Minh Luân (28 tuổi, là anh em ruột, cùng ngụ tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) về tội danh “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 4-6-2013, Phạm Minh Tuấn chở theo Trần Long Giang đi trên trên Quốc lộ 13 hướng từ quận Thủ Đức đi ga Bình Triệu. Khi qua khu vực cầu Ông Dầu (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) thì bất ngờ xe đi qua vũng nước rồi té vào người Trần Huỳnh Long đang đi cùng chiều.

Bị té nước vào người, Long bực tức chửi mắng Tuấn và Giang rồi sau đó phóng xe chạy về nhà.

Các bị cáo tại phiên tòa.


Thấy bị chửi, Tuấn uất ức đuổi theo để làm rõ phải trái. Khi đến con hẻm trước nhà Long, Tuấn để cho Giang giữ xe rồi đi bộ lấy đá ném vào nhà Long.

Lúc này, Long kể lại cho em trai là Trần Minh Luân nghe sự việc thì Luân liền chạy vào nhà lấy 2 con dao rồi cùng anh trai xông ra ngoài “dằn mặt” Tuấn.

Thấy các đối tượng cầm dao, Tuấn hoảng sợ bỏ chạy nhưng vẫn bị Long và Luân đuổi theo đòi chém.

Khi trông thấy Giang đang đứng trông xe bên ngoài, Luân vứt dao xuống đường rồi nhặt một khúc cây lao lại đập mạnh vào đầu Giang. Long chạy theo sau, tiếp tục nhặt con dao mà Luân bỏ dưới đất xông lại đâm 2 nhát vào người Giang khiến nạn nhân trọng thương.

Đâm Giang xong, Long tiếp tục quay lại tìm Tuấn. Thấy nạn nhân, đối tượng cầm dao chạy lại đâm liên tục vào người khiến Tuấn chết tại chỗ khi vẫn đang cố bỏ chạy.

Gây án xong, Long và Luân phi tang con dao rồi đi Vũng Tàu bỏ trốn. Đến ngày 8-6-2013, cả hai đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của hai bị cáo mang tính chất côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội. Xét những tình tiết giảm nhẹ, tống mức án mà HĐXX đưa ra cho anh em ruột Trần Huỳnh Long và Trần Minh Luân là 26 năm tù. Trong đó, Long chịu 20 năm tù về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”; Luân chịu 3 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”. Ngoài ra, cả hai phải bồi thường cho bên nạn nhân tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị té nước, anh em ruột ra tay giết người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.