Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giao cấu với bé gái hàng xóm rồi tự tử bất thành

Duy Linh| 19/09/2014 16:53

(HNMO) - Thực hiện hành vi giao cấu với bé gái hàng xóm khiến cháu bị tổn thương vùng kín, Quýt đưa cháu đi bệnh viện khám. Sau đó, Quýt trở về nhà mua thuốc chuột tự tử nhưng bất thành.


Ngày 19-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử bị cáo Hồ Văn Quýt (SN 1950 ngụ Tân Hưng - Bến Tre) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Quýt lĩnh 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.


Sau quá trình xét hỏi, bị cáo tự nguyện rút kháng cáo xin giảm án. Trước đó, bị cáo Quýt bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù về tội danh trên.

Theo án sơ thẩm, Quýt và gia đình cháu Trần Thị M. (SN 2000) là hàng xóm với nhau. Theo đó, cháu M. sống cùng bà ngoại. Do là hàng xóm lại sát vách nhau, cháu Mỹ thường xuyên sang nhà ông Quýt chơi.

Sáng ngày 18-1-2014, cháu M. tiếp tục sang nhà ông Quýt chơi. Sau đó, đến giờ cơm, Quýt kêu cháu M. ăn cơm cùng mình rồi uống cà phê.

Biết bà ngoại cháu M. đi chợ chưa về và gia đình mình không có người, Quýt nảy sinh ý định giao cấu với cháu M.. Ngay lúc này, Quýt kêu cháu Mỹ cùng mình đi vào phòng riêng, thực hiện hành vi giao cấu.

Khi thấy cháu M. bị tổn thương vùng kín, Quýt hốt hoảng đưa cháu M. đến trung tâm y tế huyện cấp cứu. Tại đây, sợ mọi người biết chuyện, Quýt nói dối rằng cháu M. bị tai nạn.

Đứng đợi một lát, cảm thấy bất an trong lòng, Quýt lấy xe máy chạy về nhà mẹ ruột, mua thuốc chuột tự tử nhưng bất thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao cấu với bé gái hàng xóm rồi tự tử bất thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.