Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bị chồng sát hại vì đòi ly hôn

Duy Linh| 09/10/2014 14:45

(HNMO) – Năn nỉ vợ đừng ly hôn nhưng lại bị cự tuyệt thẳng thừng, Nhàn tức giận vung dao giết chết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng bất thành.

Ngày 9-10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chấp nhận kháng cáo và tuyên phạt từ 19 năm tù lên tù chung thân đối với Phạm Văn Nhàn (SN 1970 tại Trảng Bom – Đồng Nai) về tội “giết người”.

Bị cáo Nhàn tại tòa


Theo án sơ thẩm, Nhàn và vợ là chị C.T.A.T xảy ra nhiều mâu thuẫn trong quá trình chung sống. Do đó, khoảng tháng 9/2013, chị T làm đơn ly hôn. Khi biết tin này, Nhàn bán hết tài sản của hai vợ chồng, bỏ về nhà cha mẹ ruột ở. Do vẫn còn tình cảm với vợ, Nhàn thường đe dọa sẽ giết chết chị T nếu chị có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Khoảng 19 giờ ngày 20/10/2013, với mục đích theo dõi vợ có hẹn hò với ai khác không, Nhàn đi xe đến nhà chị T đứng bên ngoài theo dõi. Được một lát, Nhàn phát hiện vợ đi tắm liền chạy đến ôm vợ, xin đừng ly hôn.

Lúc này, chị T lạnh lùng đẩy Nhàn ra rồi nói “tôi với anh không còn gì nữa”. Nghe xong, Nhàn tức giận chạy vào bếp lấy con dao Thái Lan quay trở lại nơi vợ đang tắm. Nhàn vung dao đâm vào người chị T khiến chị chết tại chỗ. Sau đó, Nhàn đưa thi thể chị T vào nhà, rồi lấy thuốc trừ sâu uống tự tử. Một lát sau, Nhàn bỏ về nhà cha mẹ thì bất tỉnh nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại Tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định bị cáo Nhàn giết người với động cơ đê hèn, có tính chất côn đồ. Cấp sơ thẩm tuyên phạt chưa tương xứng với hành vi tội ác mà Nhàn đã gây ra nên chấp nhận tăng án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị chồng sát hại vì đòi ly hôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.