Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày 28/11, xét xử phúc thẩm "bầu" Kiên và đồng phạm

Chu Dũng| 27/11/2014 09:48

(HNMO)- Dự kiến, bắt đầu từ ngày mai (28-11), Tòa Phúc thẩm - TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ xét xử phúc thẩm Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm


Trước đó, tại phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 6/2014, TAND Hà Nội tuyên Nguyễn Đức Kiên tổng cộng 30 năm tù với 4 tội danh là Lừa đảo, Trốn thuế, Kinh doanh trái phép, Cố ý làm trái quy định của Nhà nuớc. Đồng thời buộc bị cáo này nộp phạt bổ sung hơn 75 tỷ đồng do tội Trốn thuế và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội 'Cố ý làm trái': Bị cáo Lê Vũ Kỳ: 5 năm tù; Trịnh Kim Quang: 4 năm; Phạm Trung Cang: 3 năm tù; Lý Xuân Hải: 8 năm; Huỳnh Quang Tuấn: 2 năm tù.

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản': Bị cáo Trần Ngọc Thanh: 5 năm 6 tháng; Nguyễn Thị Hải Yến: 5 năm.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án kinh doanh trái phép tại ngân hàng ACB và Vietbank" và khởi tố vụ án đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Huỳnh Thị Huyền Như của Huỳnh Thị Bảo Ngọc.

Sau khi bị TAND TP Hà Nội tuyên các mức án trên, ngoài 2 bị cáo Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến không kháng cáo, tất cả các bị cáo còn lại đều kháng án xin giảm nhẹ hình phạt và kháng cáo cho rằng không phạm tội như cấp sơ thẩm quy kết. Riêng bị cáo Nguyễn Đức Kiên kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 28/11, xét xử phúc thẩm "bầu" Kiên và đồng phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.