Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chứa mại dâm để tăng thu nhập phòng trọ

Duy Linh| 27/11/2014 14:08

(HNMO) - Ngày 27-11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử, chấp nhận kháng cáo, tuyên giảm từ 10 năm tù xuống còn 6 năm tù đối với Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1963 tại Cao lãnh - Đồng Tháp) về tội “chứa mại dâm”.


Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Liên đã khắc phục một phần hậu quả, nhân thân tốt, số tiền thu lợi bất chính không nhiều nên chấp nhận kháng cáo xin giảm án.

Theo án sơ thẩm, giữa năm 2006, Liên kinh doanh cho thuê phòng trọ. Do ham lợi nên từ cuối năm 2011, Liên nảy sinh ý định dùng phòng trọ của mình làm nơi chứa mại dâm để có thêm thu nhập.

Sau đó, Liên giữ số điện thoại và chứng minh nhân dân của các cô gái bán dâm lại đến khi nào khách đến thuê phòng hoặc người nào đó có nhu cầu mua dâm sẽ gọi đến phục vụ. Theo đó, khách thỏa thuận giá cả và đưa tiền cho Liên trước. Mỗi lần mua dâm, khách phải trả 250 ngàn đồng, Liên hưởng lợi 50 ngàn đồng.

Ngày 10-12-2013, sau khi Liên điều 2 nữ bán dâm đến phục vụ khách. Cùng lúc lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Tại tòa, Liên khai nhận số tiền thu lợi từ 13 lần chứa mại dâm là 650 ngàn đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chứa mại dâm để tăng thu nhập phòng trọ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.