Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đâm chết người sau khi va quẹt xe

Duy Linh| 28/11/2014 13:36

(HNMO) – Sau khi va quẹt giao thông, Vương đã bỏ đi nhưng bị anh Đ rượt đánh tiếp. Tức giận, Vương vung dao đâm trả dẫn đến án mạng.

Ngày 28-11, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Tòng Vương (SN 1957 ngụ Quận 10) 15 năm tù về tội “giết người”.


Theo cáo trạng, khoảng 00 giờ ngày 8-8-2013, giữa Vương và anh L.M.Đ xảy ra va quẹt xe với nhau. Tức giận, anh Đ vung chân đá nhưng Vương né được liền chửi thề rồi bỏ đi.

Nghe xong, anh Đ điều khiển xe rượt theo Vương hỏi chuyện. Đến nơi, anh Đ dùng nón bảo hiểm lao vào đánh Vương tới tấp. Thấy vậy, Vương rút dao thủ sẵn, đâm một nhát chí mạng vào người anh Đ dẫn đến tử vong.

Sau đó, Vương trốn lệnh truy nã, sống cuộc đời lang thang được khoảng 5 tháng thì bị bắt.

Tại tòa, HĐXX nhận định, trước đó, Vương có hai tiền án chưa được xóa án tích. Lần vi phạm này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm cần có mức án nghiêm khắc. Nhưng trong vụ án này, bị hại có một phần lỗi nên xem xét tuyên phạt bị cáo với mức án trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết người sau khi va quẹt xe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.