Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cướp 250 ngàn đồng, đánh đổi 35 năm tù

Duy Linh| 18/12/2014 15:47

(HNMO) - Trong lúc nhậu say, cả nhóm đồng ý, lên kế hoạch đi xin tiền đểu. Sau đó, cả nhóm thực hiện 3 vụ trấn lột, được 250 ngàn đồng thì bị phát hiện.


Ngày 18-12, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên phạt các bị cáo Ngô Thành Luân (SN 1988), Nguyễn Văn Đấu (SN 1991), Phạm Trường Giang (SN 1993) Hoàng Quốc Vũ (SN 1995) và Hồ Thanh Hoàng (SN 1993 cùng ngụ tại Bình Chánh - TP.HCM) cùng 7 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Nhóm cướp tại tòa.


Theo án sơ thẩm, trong lúc uống rượu, Luân lên tiếng rủ Đấu, Vũ và Giang cùng nhau tìm người đi đường để xin tiền. Sau đó, Giang về nhà lấy một tuýp sắt thì Hoàng tưởng đi đánh nhau nên xin theo.

Khoảng 0h ngày 5-12-2013, khi cả nhóm đi lòng vòng trong KCN Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) gặp một người phụ nữ đi xe máy, Luân liền chặn đầu xe và xin tiền. Sợ hãi, người phụ nữ này liền đưa cho Luân 100 ngàn đồng. Sau đó, Luân đưa tiền cho Hoàng giữ. Cả nhóm tiếp tục đi được một đoạn, phát hiện một đôi nam nữ nên xin được 100 ngàn đồng.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục đi lòng vòng trong KCN để tìm đối tượng khác thì gặp anh H. T đang chở rau đi bán. Lập tức, Luân cúp đầu xe của anh này để tiếp tục xin đểu.

Thấy vậy, anh T móc túi đưa cho nhóm Luân 50 ngàn đồng. Thấy ít, Luân đưa tay đánh vào đầu của anh này, còn Giang dùng tuýp sắt đánh lên giỏ đựng rau để hù dọa.

Cùng lúc, bảo vệ KCN đi tuần tra, phát hiện vụ việc nên bắt giữ cả nhóm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cướp 250 ngàn đồng, đánh đổi 35 năm tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.