Theo dõi Báo Hànộimới trên

Túng tiền trả nợ, vào nhà bác dâu cướp, giết

Duy Linh| 22/12/2014 15:07

(HNMO) - Biết bác dâu ở nhà một mình lại nuôi cháu nhỏ, Vũ đột nhập vào nhà tìm tài sản. Khi bị phát hiện Vũ đã giết chết nạn nhân và cướp tài sản bỏ trốn.


Ngày 22-12, Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại TPHCM xét xử, bác kháng cáo và tuyên tử hình đối với Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1989 ngụ Long Điền - Bà Rịa, Vũng Tàu) về hai tội “Giết người và cướp tài sản”.

Theo án sơ thẩm, trước đó, Vũ tham gia chơi hụi nhưng không có tiền đóng, đồng thời còn thiếu nợ nhiều người nhưng không có khả năng trả. Dó đó, Vũ nảy sinh ý định đi cướp tài sản.


Khoảng 9h30 ngày 24-3-2014, Vũ nói dối với mẹ và vợ đi đóng tiền ngân hàng nhưng lại mang dao sang nhà bác mình là bà L.T.P để cướp.

Khi đến nơi, Vũ lẻn vào bên trong nhà. Trong lúc đang tìm tài sản, bà P phát hiện liền tri hô rồi lao vào tấn công Vũ.

Vũ vừa chống đỡ vừa rút dao ra đâm nhiều nhát khiến bà P ngất xỉu.

Sau đó, Vũ lấy 3 chiếc nhẫn vàng, 5 vòng simen trên người bà P. Phát hiện nạn nhân vẫn còn sống, Vũ kéo đến lu nước rồi giết chết.

Sau khi gây án, Vũ vào nhà lục tìm tài sản, lấy thêm được 200.000 đồng rồi mang vàng đi bán, trả nợ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Túng tiền trả nợ, vào nhà bác dâu cướp, giết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.