Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sau khi quan hệ đồng tính, vung dao giết người cướp tài sản

Duy Linh| 29/01/2015 15:07

(HNMO) - Ngày 29-1, TAND TP.HCM xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Bình (SN 1996 tại Cần Giờ - TPHCM) 18 năm tù về hai tội “giết người và cướp tài sản”.


Theo cáo trạng, ngày 9-10-2013, anh T.T.V gặp và làm quen với Bình tại công viên 23-9. Sau đó, anh V rủ Bình đi chơi, rồi thuê phòng trọ để quan hệ đồng tính.


Đến sáng hôm sau, anh V cho Bình 50 ngàn đồng rồi chở đến siêu thị Star (Quận Tân Bình), hẹn chiều sẽ đến đón. Trong thời gian ở siêu thị, Bình nảy sinh ý định giết anh này để cướp tài sản nên ra chợ mua con dao bấm giấu trong người.

Khoảng 17h cùng ngày, anh V đến đón Bình chở đi ăn uống. Sau đó, cả hai đến một nhà trọ ở quận Bình Tân thuê phòng.

Khi vào phòng, lợi dụng lúc anh V mất cảnh giác, Bình liền rút dao đâm một nhát vào cổ. Khi anh V cố chống trả thì Bình tiếp tục đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong.

Sau đó, Bình lục túi, bóp lấy số tiền 450 ngàn đồng, giấy tờ xe và một điện thoại Iphone 3 tẩu thoát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau khi quan hệ đồng tính, vung dao giết người cướp tài sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.