Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đâm chết cha vợ vì bị cấm đi chơi đêm

Duy Linh| 27/03/2015 12:44

(HNMO) - Đi chơi về khuya, bị cha vợ dùng dùi cui đánh, Tài nảy sinh ý định dùng dao đâm trả khiến nạn nhân tử vong.


Ngày 27-3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xét xử, bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Thạch Tài (SN 1985 tại Bình Minh - Vĩnh Long) về tội “giết người”.


Theo án sơ thẩm, tháng 4- 2011, Tài lấy vợ và ở rể nhà ông T.S tại huyện Tam Bình – Vĩnh Long.

Khoảng 16h ngày 24-8-2014, sau khi tan ca làm, Tài đi dự tiệc sinh nhật tại nhà một người quen. Khoảng 22h, Tài về nhà gọi cửa nhưng vợ Tài không ra mở.

Lúc này, ông S biết con rể về khuya nên thức giấc, cầm cây dùi cui đến bên Tài hỏi “con đi đâu về khuya?”.

Sau đó, Tài cho biết mình đi dự sinh nhật nhưng bị ông S bảo hạn chế. Tức thì Tài chống chế bảo “Nếu bạn thân của cha mời thì cha có bỏ được không?” Cho rằng con rể cãi tay đôi với mình, ông S đánh vào mặt của Tài để cảnh cáo.

Thấy vậy, Tài đi đến xe, mở cốp kiểm tra xăng để trở về nhà cha mẹ ruột ngủ thì phát hiện con dao lê. Lúc này, Tài nảy sinh ý định dùng con dao này đâm cha vợ nên cầm lấy đến bên ông S thách thức. Tức thì Tài bị ông S đánh tiếp.

Tức giận, Tài dùng dao đâm vào cổ và bụng ông S khiến nạn nhân tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết cha vợ vì bị cấm đi chơi đêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.