Theo dõi Báo Hànộimới trên

Y án chung thân đứa con bất hiếu sát hại cha ruột

Tiến Thành| 25/05/2015 13:59

(HNMO) - Ngày 25-5 tại TP Hồ Chí Minh, TAND tối cao đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo Đặng Hùng Phương, kẻ ra tay sát hại cha ruột của mình gây chấn động TP Hồ Chí Minh và miền Tây tháng 10-2014.


Theo đó, TAND tối cao đã y mức án được tuyên tại phiên tòa xét xử lưu động của TAND tỉnh Vĩnh Long, tuyên phạt mức án chung thân cho bị cáo Đặng Hùng Phương về tội “Giết người”.

Bị cáo Phương tại phiên tòa.


Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 4-10-2014, Đặng Hùng Phương cùng nhóm bạn nhờ nhóm bạn về nhà của Phương tại ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) dọn đồ ra ở riêng. Cha ruột của Phương là ông Đặng Văn Rô (66 tuổi) ngăn cản và nói nhóm Phương cướp đồ. Vì trước kia hai bên thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn và nhiều lần cự cãi với nhau nên Phương và nhóm bạn đã bắt trói ông Rô. Sau đó Phương dùng chày đập mạnh vào đầu cha mình làm ông gục xuống. Nhận thấy ông Rô còn thở, Phương tiếp tục dùng dây siết cổ cho tới chết.

Sau đó, Phương bỏ xác ông Rô vào giỏ rồi mang đến KCN Tân Tạo, thuộc phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) vứt xác phi tang thì bị phát hiện. Qua quá trình điều tra, Đặng Hùng Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo kết quả giám định y khoa, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do “Ngạt cơ học do siết cổ và chấn thương sọ não”.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tính mạng con người, đặc biệt người bị hại lại là cha ruột của bị cáo, gây mất trật tự an ninh địa phương và căm phẫn trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, bản thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, thành thật khai báo, ăn năn hối cải nên được xem xét giảm nhẹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y án chung thân đứa con bất hiếu sát hại cha ruột

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.