Theo dõi Báo Hànộimới trên

TAND Tối cao bác đơn kháng cáo vụ hiếp dâm trẻ em

Tiến Thành| 26/05/2015 15:12

(HNMO) - Ngày 26-5, TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù với hai đối tượng Nguyễn Phúc Vinh và Đinh Minh Toàn về tội “Hiếp dâm trẻ em” xảy ra ngày 16-10-2014.

Đối tượng Toàn (áo nâu) và đối tượng Vinh tại phiên xử phúc thẩm


Tại phiên xử sơ thẩm ngày 3-3, TAND tỉnh Bến Tre tuyên án bị cáo Nguyễn Phúc Vinh (24 tuổi) và Đinh Minh Toàn (20 tuổi) cùng ngụ ở huyện Long Hồ, Vĩnh Long 20 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Sau đó, bị cáo Đinh Minh Toàn đã làm đơn kháng cáo lên TAND Tối cao. Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù cho hai đối tượng trên.

Theo cáo trạng, chiều 16-10-2014, Toàn cùng nhóm bạn, trong đó có N.T.Tr. (16 tuổi, học sinh lớp 10) đến quán nhậu ở xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) uống rượu. Sau đó, Toàn rủ Vinh đến nhậu chung. Cả nhóm uống hết 4 chai rượu làm Tr. say không làm chủ được bản thân. Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, sau khi nhóm bạn về hết, thấy nữ sinh say xỉn, Vinh nảy sinh ý định hiếp dâm nên nói Toàn lấy xe máy chở Tr. đi tìm nhà nghỉ ở huyện Chợ Lách (Bến Tre). Tại đây, 2 tên này đã thay nhau giở trò đồi bại với nữ sinh sinh năm 1999. Toàn và Vinh giao cấu nhiều lần, đến khi bạn gọi điện nói cha mẹ Tr. đang đi tìm mới chịu đưa nạn nhân về.

Ngày hôm sau, nhận thấy trong người bất thường, Tr. đã kể lại cho mẹ sự việc ngày hôm trước và được gia đình đưa đi xét nghiệm, kết quả cho biết Tr. đã bị xâm hại tình dục. Sau đó gia đình Tr. đã tố giác Vinh và Toàn tội hiếp dâm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
TAND Tối cao bác đơn kháng cáo vụ hiếp dâm trẻ em

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.