Theo dõi Báo Hànộimới trên

Y án sơ thẩm vụ hành hung nhà báo

Tiến Thành| 30/06/2015 16:48

(HNMO) - Ngày 30-6, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Văn Lợi cố ý gây thương tích cho nhà báo Nguyễn Đức Thành, Phó Ban đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam cách đây 3 năm.

Lợi được dẫn giải về trại giam sau khi kết thúc phiên phúc thẩm.


Theo nội dung vụ án, tối ngày 20-3-2012, Nguyễn Văn Lợi (ngụ tại Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) hẹn ông Nguyễn Đức Thành (Thư ký tòa soạn, Phó trưởng đại diện văn phòng phía Nam của tạp chí Doanh nghiệp và trang trại Việt Nam) sẽ đến nhà ông này ở quận Gò Vấp, nhờ đăng quảng cáo cho xưởng may sắp khai trương. Cả hai bàn bạc công việc ở phòng khách đến 22 giờ, sau khi xong việc, Lợi gợi ý đòi ông Thành 150 triệu đồng món nợ từ năm 2009 (không có giấy tờ) nhưng bị từ chối. Khi chủ nhà đi xuống bếp, Lợi đi theo hỏi "bây giờ có trả tiền không" đồng thời hai bên xảy ra cự cãi với nhau.

Trong lúc giằng co, Lợi lấy dao trong bếp gây thương tích cho ông Thành. Bị ông Thành chống cự cắn trúng tay và xô vào góc nhà, Lợi vớ được cây búa đập nhiều nhát vào đầu ông Thành. Ông Thành sau đó được đưa đi cấp cứu, biên bản giám định của Trung tâm pháp y - Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết ông Thành bị thương tật 30%.

Về phần Nguyễn Văn Lợi, sau khi gây án đã bỏ trốn. Sau 9 tháng lẩn trốn, đầu năm 2013, Lợi ra đầu thú. Đến đầu năm 2014, Lợi bị TAND quận Gò Vấp tuyên phạt 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tháng 6-2014, TAND TP Hồ Chí Minh đã hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại từ đầu do vi phạm nghiêm trọng tố tụng. Tới tháng 12- 2014, TAND quận Gò Vấp đã xét xử lại lần hai tuyên phạt Lợi bốn năm sáu tháng tù tội cố ý gây thương tích. Sau đó, ông Thành đã làm đơn kháng cáo vì cho rằng bị cáo Lợi phạm tội Giết người, đồng thời cho rằng bị cáo có hành vi vu khống nạn nhân nợ 150 triệu đồng.

Tại phiên xử phúc thẩm ngày 30-6, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh nhận thấy không đủ căn cứ để chấp nhận kháng cáo của người bị hại, bản án sơ thẩm là thoả đáng. Vì vậy HĐXX ra quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm là 4 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y án sơ thẩm vụ hành hung nhà báo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.