Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày mai (28/8), xét xử vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

Chu Dũng| 27/08/2015 16:11

(HNMO)- Ngày 28/8, TAND quận Long Biên (Hà Nội) dự kiến sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em” xảy tại chùa Bồ Đề.

Hai bị cáo Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang



Hai bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Phạm Thị Nguyệt (SN 1970, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, trú tại phố Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng về tội “Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em".

Theo cáo trạng vụ án, vào tháng 7-2014, CATP Hà Nội nhận được đơn của anh Nguyễn Thành Long tố giác về việc chùa Bồ Đề đã bán cháu bé tên Cù Nguyên Công, là cháu bé trai mà anh Long nhận làm cha đỡ đầu.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, xác định Phạm Thị Nguyệt là người đã mua cháu Cù Nguyên Công từ chùa Bồ Đề vào tháng 1-2014, thông qua Nguyễn Thị Thanh Trang (là quản lý nhà trông trẻ ở chùa Bồ Đề). Nguyệt hứa sẽ đưa cho Trang số tiền 40 triệu đồng khi nhận được cháu bé, thực tế đã đưa 35 triệu đồng. Quá trình được Nguyệt nuôi dưỡng, cháu Công bị mắc bệnh sởi nặng và chết vào ngày 24-6-2014.

Kiểm tra nơi ở của Nguyệt, cơ quan điều tra phát hiện bị cáo còn đang nuôi 2 cháu bé khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày mai (28/8), xét xử vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.