Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cha lĩnh án tử hình vì giết mẹ, hai con lâm vào cảnh mồ côi

Tiến Thành| 30/09/2015 14:02

(HNMO) – Tình cảm gia đình rạn nứt, vợ quyết định ly hôn, Diệp đã nảy sinh ý định phóng hỏa giết vợ con rồi tự tử theo…

Theo nội dung vụ án, Trần Văn Diệp (sn 1979, ngụ tại TP Tân An, Long An) kết hôn cùng chị Phan Thị Thúy Ngân (sn 1984 tại An Giang) được hơn chục năm và có hai con gái (con gái lớn sinh 2004, con gái nhỏ sinh 2014).

Hành vi của Diệp đã đẩy 2 người con lâm vào cảnh mồ côi



Khoảng một năm nay, vợ chồng Diệp xảy ra mâu thuẫn nên hai vợ chồng sống ly thân. Từ đó, Diệp bỏ ra ngoài sống nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm vợ con. Đến tháng 6-2014, chị Ngân thuê phòng trọ ở chung với cha mẹ và em vợ tại xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh).

Sáng 24-2, Diệp đến phòng trọ của vợ gặp thăm con. Tại đây Diệp và chị Ngân xảy ra tranh cãi về việc ly hôn. Khoảng 20h cùng ngày, do bực tức với chị Ngân, Diệp đi mua dây kẽm với ý định đánh vợ nhưng chị Ngân không ra. Đến 22h, Diệp đi uống bia sau đó đi mua 1 can dầu với ý định đốt phòng trọ trả thù sau đó tự tử.

Khoảng 1h sáng ngày 25-2, Diệp đến phòng trọ của vợ, dùng hai đoạn kẽm gập đôi cột chốt khóa phòng, tưới dầu đốt rồi lên xe bỏ chạy. Phát hiện sự việc nhưng không thể mở cửa, cha mẹ chị Ngân cùng cháu gái vào nhà vệ sinh chốt cửa kêu cứu. Còn chị Ngân cùng em trai là Phan Phước Tân đang ngủ trên gác không thể thoát xuống.

Khoảng 10 phút sau đám chạy được dập tắt, chị Ngân và anh Tân được đưa đi điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy. Do bị bỏng quá nặng, chị Ngân tử vong ngay sau đó, còn anh Tân bị bỏng nặng, thương tổn 35% cơ thể. Con gái nhỏ và cha mẹ chị Ngân may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, Diệp chạy xe máy ra cầu Phú Mỹ nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử nhưng được cứu vào bờ và được bàn giao cho Công an huyện Nhà Bè.

Tại phiên xử sơ thẩm vụ án nêu trên vào ngày 30-9, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh nhận định đây là hành vi giết nhiều người có tính chất đê hèn của Diệp. Đồng thời khi Diệp phóng hỏa đốt nhà cũng gây thiệt hại về kinh tế cho gia đình chị Ngân. Do đó, mặc dù gia đình chị Ngân đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, tuy nhiên HĐXX vẫn quyết định loại bỏ vĩnh viễn bị cáo Trần Văn Diệp ra khỏi xã hội, tuyên án tử hình về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “hủy hoại tài sản”, tổng mức hình phạt chung là tử hình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cha lĩnh án tử hình vì giết mẹ, hai con lâm vào cảnh mồ côi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.