Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh 14 năm tù vì rủ nhau ném đá xe khách “cho vui”

Theo CAND| 31/12/2015 18:20

Trong lúc ngồi nhậu, nhóm của Hùng rủ nhau ra đường Hồ Chí Minh ném đá vào xe khách “cho vui”. Hậu quả của vụ việc đã khiến một xe khách bị vỡ kính, tài xế bị đá trúng vào mắt tổn hại 36% sức khỏe.


Sáng ngày 31-12, TAND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã đưa phiên tòa hình sự sơ thẩm ra xét xử lưu động đối với các bị cáo Lang Huy Mân (20 tuổi, trú thôn Thanh Xuân, xã Cư Pô, huyện Cư Jút) và Nguyễn Văn Hùng (19 tuổi, trú thôn 1, xã Đắk Ndrót, huyện Đắk Mil) về các tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Hùng (phải) và Mân tại phiên tòa.


Theo cáo trạng, vào khoảng 22h30' ngày 28-6-2015, Mân và Hùng cùng một số thanh niên khác ngồi uống rượu tại quán của bà Nguyễn Thị Na (thôn 1, xã Đắk Ndrót, huyện Đắk Mil). Trong lúc ngồi nhậu, Mân rủ Hùng ra đường Hồ Chí Minh nhặt đá ném vào xe ô tô qua lại “cho vui” thì được Hùng đồng ý.

Khoảng 0h30 rạng sáng 29-6, hai đối tượng rủ thêm Lê Văn Hải (22 tuổi, trú thôn 2, xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil) ra đường Hồ Chí Minh để ném đá vào xe ô tô. Khi vừa ra đến nơi, mỗi người nhặt một cục đá cầm trên tay thì phát hiện xe ô tô khách mang BKS 81B-002.78 của Nhà xe Thuận Tiến (Gia Lai) đang đi tới, cả ba liền đồng loạt ném đá về phía xe khách. Hậu quả của vụ ném đá làm hai tấm kính bên hông xe khách vỡ vụn, trong đó có một cục đá trúng vào mắt phải của anh Phan Văn Đoàn (45 tuổi, trú tại TP Plei Ku, Gia Lai), là tài xế xe khách đang nằm nghỉ trên xe.

Anh Đoàn với vết thương trên mắt phải tại phiên tòa.


Sau khi gây ra vụ việc, các đối tượng cùng nhau bỏ trốn và sau đó bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil lần lượt bắt giữ. Tại bản kết luận định giá tài sản, thiệt hại của Nhà xe Thuận Tiến hơn 4 triệu đồng. Còn tại bản kết luận pháp y, anh Đoàn bị đa thương, biến dạng hốc mắt phải, tắt lệ đạo, gãy xương gò má phải, giảm thị lực mắt phải, tỷ lệ thương tích 36% tạm thời trong 12 tháng.

Liên quan đến bị can Lê Văn Hải, do trước đó vào tối 13-12, trong lúc bị can đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Mil thì lên cơn co giật và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng huyết áp thấp, mạch nhanh và nhỏ rất khó bắt...và đến khoảng 19h cùng ngày thì tử vong. Đến ngày 16-12, Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk Mil đã có quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Hải nên tòa không đề cập.

Các bị cáo được dẫn giải ra xe sau phiên xét xử.


Kết thúc phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là coi thường pháp luật, gây nguy hiểm đến tính mạng cũng như xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản của người khác nên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 1 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng chung hình phạt 8 năm tù; bị cáo Lang Huy Mân 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng chung hình phạt 6 năm 9 tháng. Ngoài án phạt tù, hai bị cáo buộc phải bồi thường số tiền gần 140 triệu đồng cho nạn nhân và nhà xe Thuận Tiến. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh 14 năm tù vì rủ nhau ném đá xe khách “cho vui”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.