Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tử hình gã trai sát hại người yêu cũ, cướp tiền đi đánh bạc

Tiến Thành| 27/05/2016 12:29

(HNMO) - Chiều 26-5, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh trong phiên xét xử lưu động tại huyện Củ Chi đã tuyên phạt Nguyễn Ái Tình (sn 1981 tại TP Hồ Chí Minh) tử hình về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Nguyễn Ái Tình tại phiên tòa sơ thẩm.


Theo nội dung vụ án, ngày 20-2-2015 (mùng 2 Tết), Tình đến nhà bà Nguyễn Thị Rỉ (ấp Bình Hạ Tây, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi), chơi đánh bài ăn tiền với một số người khác.

Đến 1h sáng ngày hôm sau, Tình nhờ một người đến chở bạn gái là Hồ Thị Kim Tuyến (quê Tây Ninh) đến nơi Tình đang đánh bài. Do thua hết số tiền 20 triệu đồng mang theo, để có tiền tiếp tục chơi bạc, Tình mượn Hồ Thị Kim Tuyến 2 lắc vàng đem cầm lấy 9 triệu đồng. Đến khoảng 4h ngày 21-2-2015, Tình thua hết số tiền trên nên đưa Tuyến về nhà của Tình gần đó để ngủ.

Khoảng 13h ngày 21-2-2015, Tình điện thoại cho chị Nguyễn Thị Thúy Mai (sn 1984, bạn gái cũ của Tình) hỏi mượn tiền thì Mai hẹn sẽ đến nhà đón Tình đi nói chuyện. Sau đó, khi chị Mai đến nhà, Tình chở chị Mai vào khu rừng tràm thuộc ấp Bình Hạ Đông (xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi) và hỏi mượn chị Mai 5 triệu đồng. Chị Mai nói không có tiền và có ý đòi số tiền 15,2 triệu đồng Tình mượn trước đó.

Lời qua tiếng lại, hai người xảy ra xô xát, Tình xô chị Mai ngã xuống mương nước bên cạnh. Thấy chị Mai vùng vẫy, la hét, Tình đã dùng băng keo quấn quanh miệng nạn nhân, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát sát hại nạn nhân.

Sau khi giết chị Mai, Tình đã lấy xe máy của nạn nhân đi về nhà thay quần áo, sau đó đến nơi đánh bài lúc đêm trả tiền chuộc lại điện thoại rồi cắm xe máy lấy 10 triệu đồng, cùng Tuyến đi sang Campuchia đánh bài. Liên tục thua, Tính đón xe cùng Tuyến về nhà. Trong cơn “khát nước” vì thua bạc cháy túi, Tính mượn xe máy của nhà hàng xóm rồi đến nơi sát hại chị Mai, lật thi thể nạn nhân lên cướp 20 vòng vàng ximen đem bán lấy 15 triệu đồng.

Ngày 25-2-2015, thi thể của chị Mai mới được phát hiện. Biết sẽ bị lộ, ngày 5-3-2015 Tình uống thuốc sâu tử tự nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau đó 5 ngày, Tình bị cơ quan công an bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình gã trai sát hại người yêu cũ, cướp tiền đi đánh bạc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.