Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiếm đoạt 3,1 triệu USD, hoa hậu Quý bà 2009 hầu tòa

Tiến Thành| 21/07/2016 14:20

(HNMO) – Sau khi đăng quang danh hiệu “Hoa hậu Quý bà thành đạt 2009”, bà Nga đã có hành vi lừa đảo bán dự án bất động sản cho nhiều người để chiếm đoạt số tiền lên tới gần 3,1 triệu USD.


Ngày 21-7, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Trương Thị Tuyết Nga (55 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Trương Thị Tuyết Nga tại TAND TP Hồ Chí Minh


Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 7-2010, bà Nga thuê người thiết kế khu chung cư cao cấp - văn phòng trên diện tích đất 35.000 m2 thuộc phường Bình Khánh (quận 2, TP Hồ Chí Minh). Bằng thủ đoạn chào bán đất trong khi dự án này không được cơ quan chức năng cấp phép vì thuộc khu quy hoạch, bà Nga đã chiếm đoạt của bà Dương Mỹ Linh gần 3,1 triệu USD (tương đương gần 50 tỷ đồng) và ông Trần Văn Mười hơn 1,4 tỷ đồng. Đến hiện tại, bà Nga đã khắc phục hậu quả cho bà Linh hơn 26 tỷ đồng.

Đến tháng 4-2013, bà Nga bị bắt. Trong lúc bị tạm giam, bà Nga còn khai ra việc một số người là luật sư và cán bộ tại Bộ Công an đã “chạy” cho bà không bị xử lý hình sự. Căn cứ vào lời khai này, tháng 7-2013 Cục điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố bổ sung về tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ và sau đó tách riêng ra thành vụ án độc lập.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chiếm đoạt 3,1 triệu USD, hoa hậu Quý bà 2009 hầu tòa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.