Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thua bạc, đi cướp của người thắng để…đòi lại tiền

Tiến Thành| 15/03/2017 14:07

(HNMO) – Nghi ngờ bạn đánh bài gian lận, Trần Văn Thu và Triệu Liêm đã tìm tới tận nhà để hành hung, cướp nhiều tài sản của nạn nhân.

Ngày 15-3, TAND TP Hồ Chí Minh trong phiên tòa phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên giảm 1 năm tù cho các bị cáo Trần Văn Thu (SN 1982) và Triệu Liêm (SN 1981, cùng quê tại Sóc Trăng) xuống còn lần lượt 7 và 6 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Bị cáo Thu và Liêm tại tòa phúc thẩm



Theo bản án sơ thẩm, tối ngày 17-10-2015 Trần Văn Thu, Triệu Liêm, anh T.T.B cùng một số người khác chơi đánh bài ăn tiền tại phòng trọ của Liêm (phường 6, quận 8). Chơi đến trưa ngày 18-10-2015, Thu và Liêm bị thua tiền nên nghĩ B. đánh bài gian lận. Do đó, đến tối cùng ngày cả 2 tiếp tục rủ B. đánh bài để “bắt quả tang” gian lận nhằm đòi lại tiền.

Chơi bài được một lúc thì B. xin về và hẹn 30 phút sau quay lại. Sau đó, Thu và Liêm không thấy B. quay lại nên quyết định đi tìm đến nhà để đòi tiền. Đến phòng trọ của B., Thu giữ người để Liêm hành hung đến khi B. ngất xỉu. Cả hai đã lấy ví tiền bên trong có chứa hơn 3,5 triệu đồng cùng xe máy và điện thoại của B. mang đi.

Sau khi tỉnh lại, anh B. đã đến cơ quan công an trình báo. Đến ngày 20-10-2015, Trần Văn Thu và Triệu Liêm đã tới công an đầu thú và giao nộp tài sản đã trấn cướp của nạn nhân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thua bạc, đi cướp của người thắng để…đòi lại tiền

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.