Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không giảm án cho kẻ thiêu sống hai mẹ con người tình

Tiến Thành| 28/03/2017 14:40

(HNMO) - Sau phiên tòa sơ thẩm, Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã bác bỏ kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Tấn.


Bị cáo Tấn tại tòa phúc thẩm.


Ngày 28-3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh trong phiên tòa phúc thẩm đã quyết định bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (SN 1972 tại TP Hồ Chí Minh) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 4-2015 Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn và chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (SN 1970) nảy sinh tình cảm nhưng chỉ sau 6 tháng, chị Tuyết muốn chấm dứt quan hệ với Tấn. Tức giận, Tấn nảy sinh ý định trả thù chị Tuyết.

Thực hiện ý định trên, khoảng 7h30 ngày 22-11-2015, Tấn mua 9 lít xăng đựng trong can nhựa mang đến để vào góc nhà chị Tuyết và nói dối là bình thuốc tẩy. Trong nhà lúc này còn có cháu Trần Như Quỳnh (SN 1999, con ruột chị Tuyết) đang xem tivi.

Đến gần trưa, thấy hai mẹ con chị Tuyết đi xuống bếp nấu ăn, Tấn đổ 1 lít xăng vào ca nhựa, đi xuống bếp hất ca xăng vào người 2 mẹ con chị Tuyết. Tấn chưa kịp bật lửa thì ngọn lửa từ bếp ga do chị Tuyết đặt nấu ăn dưới nền nhà bùng lên người 2 nạn nhân. Tấn cũng bị lửa bén vào khiến hai cánh tay bị bỏng nặng.

Sau khi gây án, Tấn leo lên xe bỏ trốn và bị bắt giữ sau đó một ngày. Hai mẹ con nạn nhân ngay lập tức được đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương quá nặng khiến cháu Quỳnh đã tử vong, còn chị Tuyết bị bỏng diện tích 62% độ II, III.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không giảm án cho kẻ thiêu sống hai mẹ con người tình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.