Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kon Tum: Ném đá xe khách, nam thanh niên lĩnh án 14 tháng tù giam

PV| 29/05/2017 06:49

(HNM) - Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô cho biết, vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản đối với bị cáo Phan Huy Hoàng (22 tuổi, trú thôn Đăk Rò, xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum).

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 11-2-2017, Phan Huy Hoàng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 82F- 8773 đi từ huyện Ngọc Hồi về hướng Đăk Tô trên đường Hồ Chí Minh. Trên đường đi về, do các xe chạy ngược chiều chiếu đèn vào mặt khiến Hoàng bực tức. Sẵn trong người có hơi men, Hoàng dừng xe nhặt đá bên đường bỏ trước giỏ xe với mục đích thấy xe ô tô nào đi ngược chiều bật đèn pha thì dùng đá ném vào xe đó. Khi đến đoạn thôn 4, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô thì thấy xe khách mang biển kiểm soát 48B-00499 của nhà xe Ngọc Thông do tài xế Đoàn Ngọc Thơ điều khiển chạy hướng về phía Đà Nẵng, Hoàng đã cầm đá ném vào trước đầu xe làm vỡ kính chắn gió phía trước đầu bên trái của ô tô rồi bỏ chạy.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào mức độ vi phạm và các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng mức án 14 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Ném đá xe khách, nam thanh niên lĩnh án 14 tháng tù giam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.