Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bị cáo Giang Kim Đạt tiếp tục kêu oan tại phiên xét xử phúc thẩm

Tư Đô| 18/08/2017 06:28

(HNM) - Ngày 17-8, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm bị cáo Giang Kim Đạt và 3 đồng phạm trong vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).


Bị cáo Giang Kim Đạt tại phiên xử sơ thẩm - Ảnh: Tuổi trẻ


Trước đó, ngày 22-2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án. Với tội danh “Tham ô tài sản”, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên án tử hình đối với Trần Văn Liêm (SN 1955, nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines) và Giang Kim Đạt (SN 1977, nguyên Quyền Trưởng phòng Kinh doanh Vinashinlines); tuyên án chung thân đối với bị cáo Trần Văn Khương (SN 1950, nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines). Bị cáo Giang Văn Hiển (SN 1950, bố của Giang Kim Đạt) bị tuyên 12 năm tù về tội “Rửa tiền”. Sau phiên tòa sơ thẩm, cả 4 bị án làm đơn kháng cáo, trong đó Giang Kim Đạt kêu oan. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Giang Văn Hiển xin được xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Tại tòa, bị cáo Giang Kim Đạt tiếp tục kêu oan, phủ nhận nguồn gốc số tiền khoảng 260 tỷ đồng bị cáo buộc là do tham ô mà có, phủ nhận những lời khai trước đó tại cơ quan điều tra. Trong một số tình tiết có liên quan đến khối tài sản bị cho là được chuyển cho bị cáo Giang Văn Hiển "rửa tiền", Giang Kim Đạt cũng phủ nhận và nói lời khai của bị cáo - bố mình không chính xác...

Hôm nay (18-8), dự kiến tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo và sẽ dành thời gian để tranh tụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị cáo Giang Kim Đạt tiếp tục kêu oan tại phiên xét xử phúc thẩm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.