Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt đầu phiên xét xử vụ đại án kinh tế tại Ngân hàng Oceanbank

B.Hân| 28/08/2017 08:51

(HNMO) - Sáng nay (28-8), TAND TP Hà Nội công bố quyết định mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Hà Văn Thắm cùng 50 bị cáo trong vụ đại án kinh tế, tham nhũng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).

Bị cáo Hà Văn Thắm được dẫn giải tới phiên xét xử. Ảnh: Zing


51 bị cáo bị đưa ra xét xử với 4 tội danh, gồm: “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Hà Văn Thắm bị truy tố cả 4 tội danh nói trên. Cáo trạng mới đã chỉ ra, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT OceanBank, Hà Văn Thắm cùng đồng phạm là cấp dưới tại Oceanbank có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước. Cơ quan tố tụng xác định, Hà Văn Thắm là chủ mưu, cầm đầu.

Với vai trò đồng phạm và giúp sức cho Thắm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên TGĐ Oceanbank, bị xem xét về 3 tội danh: “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn


Cơ quan điều tra xác định Thắm đã thỏa thuận với Sơn về việc OceanBank chi tiền lãi suất ngoài huy động vốn tiền gửi của PVN. Trong 1.500 tỷ đồng Oceanbank dùng để chi lãi ngoài trái quy định, có 246 tỷ chi cho Nguyễn Xuân Sơn, cựu TGĐ Ocean bank. Trong đó, Sơn tham ô 49 tỉ đồng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 197 tỉ đồng.

49 bị cáo còn lại bị truy tố về hai tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế nghiêm trọng”.

Tại phiên xét xử, có 3 bị cáo vắng mặt. Tuy nhiên, sau khi hội ý, Hội đồng xét xử (HĐXX)  quyết định vẫn tiến hành xét xử bình thường. Trong quá trình xét hỏi hành vi các bị cáo, HĐXX sẽ công bố các tài liệu trong hồ sơ. Nếu thấy cần thiết, HĐXX sẽ ra quyết định áp giải đến phiên toà

Trong phần lớn thời gian buổi sáng nay, HĐXX tiến hành phần thẩm tra căn cước, lý lịch các bị cáo và những người tham gia tố tụng. Nhiều bị cáo nữ đã không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc  nức nở khi cung cấp các thông tin về nhân thân tới HĐXX.

BỊ cáo Hoàng Thị Hồng Tứ bật khóc trong phần thẩm tra căn cước.


Phiên tòa xét xử sơ thẩm Hà Văn Thắm và đồng phạm có số người được triệu tập tham gia tố tụng "kỷ lục" là hơn 700 người. Họ là các nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, giám định viên…

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày, với HĐXX có 5 người, gồm 2 thẩm phán Trần Nam Hà và Trương Việt Toàn cùng 3 hội thẩm nhân dân.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 50 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Bị cáo Hà Văn Thắm có 2 luật sư bào chữa và 4 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn.

Liên quan vụ án sai phạm xảy ra tại Oceanbank, trước đó, ngày 27-2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm. Tuy nhiên, sau 8 ngày xét xử, HĐXX đã đọc quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ tội danh của bị cáo Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đầu phiên xét xử vụ đại án kinh tế tại Ngân hàng Oceanbank

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.