Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triệu tập thêm 4 cá nhân để làm rõ về số tiền "chăm sóc khách hàng"

Tư Đô| 10/09/2017 07:44

(HNM) - Ngày 9-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank). Hội đồng xét xử và các luật sư đã thẩm vấn các bị cáo về hành vi chi lãi ngoài cho khách hàng ở Oceanbank.


Theo cáo buộc, số tiền chi lãi ngoài sai quy định lên đến hơn 1.500 tỷ đồng. Về nội dung này, Hội đồng xét xử đã đặt câu hỏi với bị cáo Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng Giám đốc Oceanbank) về các khoản chi "chăm sóc khách hàng" bị cáo buộc là sai quy định, gây thiệt hại cho Oceanbank.

Bị cáo Thu khai có chi tiền cho 3 doanh nghiệp thuộc PVN là Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Dầu Việt Nam và Liên doanh Vietsovpetro. Nhiều khoản chi bị cáo không nhớ cụ thể, nhưng bị cáo khai đã chi 19 tỷ đồng cho lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, mỗi lần từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo Nguyễn Minh Thu, chủ tọa phiên tòa đã quyết định triệu tập 4 cán bộ của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn để thẩm vấn, làm rõ vào phiên làm việc tiếp theo. Các cá nhân bị triệu tập gồm: Nguyễn Hoài Giang (Chủ tịch Hội đồng thành viên), Đinh Văn Ngọc (nguyên Tổng Giám đốc), Vũ Mạnh Tùng (Phó Tổng Giám đốc) và Phạm Xuân Quang (Kế toán trưởng).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệu tập thêm 4 cá nhân để làm rõ về số tiền "chăm sóc khách hàng"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.